Kết quả tìm kiếm cho "chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 54
Ngày 15/6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La cho biết: Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức livestream bán vé cào trúng thưởng trên mạng xã hội.
Ngày 13/5, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với nhóm bị cáo người Trung Quốc trong vụ bắt cóc đồng hương nhằm cưỡng đoạt tiền điện tử USDT. Trong vụ án này còn có sự tham gia của các bị cáo người Việt Nam.
Có tới 63 tài khoản đã chi tổng cộng 49 triệu USD cho quảng cáo lừa đảo có nội dung chính trị trên các nền tảng của Meta, Facebook và Instagram, đối tượng nhắm tới là nhóm người dùng cao tuổi.
Sáng 5/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) và khai giảng năm học 2025 - 2026 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Ngày 18/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị L.P.D., 30 tuổi, trú tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long (thông tin của nạn nhân đã được thay đổi) về việc chị bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng.
Để có tiền tiêu xài, Võ Văn Tý (sinh năm 1984, ngụ xã Vĩnh An, huyện Châu Thành) đã nhiều lần chiếm đoạt tiền công ty mình đang làm. Việc làm sai trái này không chỉ ảnh hưởng bản thân Tý, mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình khi con bị cáo còn nhỏ dại.
Có sức khỏe, nhận thức tốt, nhưng các bị cáo dưới đây lại không thích làm việc chân chính, mà thích hưởng thụ, dẫn đến phạm tội...
Lợi dụng mạng xã hội, Lê Cẩm Tú đã tạo nhiều nhóm Zalo cho nhiều hụi viên tham gia rồi tạo các nickname ảo để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của hụi viên.
Sáng 12/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố bị can Võ Văn Tý (sinh năm 1984, ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, huyện Châu Thành) về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại Khoản 3, Điều 353 Bộ luật Hình sự.
Ngày 25/9, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB) với phần đặt câu hỏi của luật sư bào chữa cho nhóm bị cáo thuộc hành vi phạm tội Rửa tiền.
Do không cân đối trong hoạt động thu chi ngân sách nên dẫn đến việc nợ tiền của một số cá nhân, đơn vị, địa phương. Để có nguồn tiền trả, nhóm cán bộ đã bàn bạc phương án, chỉ đạo chọn một số địa phương để yêu cầu thanh, quyết toán kinh phí gửi tiền về UBND huyện sử dụng.
Ngày 25/7, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án 23 bị cáo, là cựu cán bộ, công chức huyện Chợ Mới và doanh nghiệp xây dựng về các tội: "Tham ô tài sản", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và Mua, bán trái phép hóa đơn”.